Phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ người đại biểu dân cử
Ngày 4-3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hiệp Đức tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 22 để các ứng cử viên đại biểu HĐND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026 - 2031 thực hiện quyền vận động bầu cử theo quy định của pháp luật.
Hội nghị nhằm tạo điều kiện để các ứng cử viên gặp gỡ, tiếp xúc, trình bày chương trình hành động nếu được bầu làm đại biểu HĐND TP; đồng thời giúp cử tri tìm hiểu, trao đổi, nắm bắt đầy đủ thông tin trước khi thực hiện quyền lựa chọn, bầu ra những đại biểu đủ tiêu chuẩn, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hiệp Đức; đại diện các ban, ngành, đoàn thể; bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận các thôn cùng đông đảo cử tri trên địa bàn.
Tại hội nghị, các ứng cử viên gồm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Việt AnTrần Thị Hằng; Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng; Thiếu tá Trần Thị Anh Thư - Phó Trưởng phòng An ninh điều tra Công an TP đã lần lượt trình bày tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của mình nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2026–2031. Nội dung chương trình hành động tập trung vào các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm an ninh trật tự, chăm lo đời sống nhân dân và tăng cường lắng nghe, phản ánh kịp thời ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri đến các cơ quan có thẩm quyền.
Trình bày chương trình hành động trước cử tri, Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng bày tỏ vinh dự khi được hiệp thương, giới thiệu ứng cử tại đơn vị bầu cử số 22 gồm ba xã Hiệp Đức, Việt An và Phước Trà. Đồng chí khẳng định nếu được cử tri tín nhiệm, sẽ giữ vững bản lĩnh chính trị, tận tụy, trách nhiệm, phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ người đại biểu dân cử; tăng cường tiếp xúc, gắn bó chặt chẽ với cử tri; thực hiện nghiêm túc quyền chất vấn, giám sát và theo dõi đến cùng việc giải quyết các kiến nghị của nhân dân.
Trên cương vị Phó Giám đốc Công an TP, Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng cho biết sẽ cùng tập thể lãnh đạo Công an TP tham mưu giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; đồng thời phối hợp chặt chẽ với địa phương trong phòng chống thiên tai, dịch bệnh, thực hiện an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới. Từ thực tiễn nhiều năm công tác tại địa bàn miền núi, đồng chí nhận định các xã thuộc đơn vị bầu cử số 22 còn nhiều khó khăn về hạ tầng, đời sống, do đó sẽ kiến nghị quan tâm bố trí nguồn lực phù hợp, ưu tiên đầu tư giao thông nông thôn, giáo dục, y tế, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới nâng cao.
Phần thảo luận diễn ra dân chủ, thẳng thắn. Một số cử tri nêu ý kiến liên quan đến việc thực hiện Luật Cư trú đối với trường hợp người đã đi khỏi nơi cư trú nhưng vẫn còn giấy tờ tại địa phương; kiến nghị tiếp tục tinh gọn thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, tạo thuận lợi cho người dân khi giải quyết hồ sơ; quan tâm hỗ trợ xây dựng nhà an sinh xã hội và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế tại địa phương.
Các ứng cử viên đã nghiêm túc tiếp thu, ghi nhận đầy đủ các ý kiến, trao đổi, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền; đồng thời cam kết tổng hợp, chuyển tải đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định. Nhiều cử tri bày tỏ sự đồng thuận, tin tưởng và kỳ vọng các ứng cử viên nếu trúng cử sẽ thực hiện đúng chương trình hành động đã đề ra, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn.
Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Tam Tú (xã Hiệp Đức) Nguyễn Văn Xầm cho biết: Qua theo dõi và tiếp xúc với cử tri, cá nhân ông cơ bản thống nhất với những quan điểm, chương trình hành động mà các ứng cử viên đã trình bày, đồng thời ghi nhận nhiều tâm tư, nguyện vọng chính đáng của bà con gửi gắm. Theo ông, trong thời gian tới, nhiệm vụ đặt ra là hết sức nặng nề, đòi hỏi các đại biểu trúng cử phải thực sự phát huy vai trò, trách nhiệm trước nhân dân, lắng nghe và kịp thời giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm. Cử tri Xầm bày tỏ mong muốn các ứng cử viên nếu trúng cử sẽ thực sự là đại biểu của nhân dân, đại diện cho tiếng nói và quyền lợi của người dân địa phương, quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ các khu vực còn nhiều khó khăn, nhất là về hạ tầng giao thông, y tế và hệ thống điện đã xuống cấp, rất cần được đầu tư nâng cấp trong thời gian tới. Ông tin tưởng rằng, mỗi lá phiếu của cử tri gửi gắm đến người ứng cử không chỉ là sự lựa chọn mà còn chứa đựng niềm tin, kỳ vọng và tâm huyết của nhân dân đối với những người đại diện cho mình.
Cử tri Phan Thanh Sáu (thôn Bình Kiều, xã Hiệp Đức) đánh giá: trong thời gian qua, công tác bầu cử đã được các cấp, các ngành tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức, triển khai qua nhiều đợt, với tinh thần rất quyết liệt và nghiêm túc. Qua theo dõi, tôi nhận thấy các ứng cử viên đều là những người có phẩm chất tốt, đủ đức, đủ tài, đủ năng lực để được cử tri tín nhiệm bầu vào HĐND các cấp. “Tôi tin tưởng rằng, với đội ngũ đại biểu được lựa chọn, hoạt động của HĐND trong nhiệm kỳ tới sẽ ngày càng hiệu quả, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển bền vững và mạnh mẽ hơn trong thời gian tới”, cử tri Sáu bày tỏ.
Hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Hiệp Đức diễn ra nghiêm túc, đúng quy định, góp phần bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ trong công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu HĐND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026 - 2031.






